Mở rộng Singapore và hệ lụy với Campuchia

ThienNhien.Net – Theo nghiên cứu của tổ chức Global Witness, để thực hiện tham vọng lấn biển, mở rộng diện tích đất nước, Singapore đã nhập cát từ nước láng giềng Campuchia. Nhưng hoạt động xuất khẩu cát ở Campuchia đang gây nhiều lo ngại cho các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực môi trường vì nó không những gây thiệt hại cho tài nguyên nước này mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ biển, hệ sinh thái và môi trường. Chính nhu cầu về cát của các nhà thầu Singapore đã làm cho việc khai thác cát ở Campuchia trở nên không thể kiểm soát nổi và có thể gây thảm họa sinh thái cho nước này sau khi Malaysia, Indonesia và Việt Nam đều ngừng xuất khẩu cát sang Singapore. Kết quả điều tra của Global Witness cho thấy, chỉ tính riêng tỉnh Koh Kong của Campuchia lượng cát được xuất khẩu hàng tháng ước tính khoảng 796.000 tấn với kim ngạch lên đến 20 triệu USD/tháng. Người dân ở đây phàn nàn về tình trạng mất nguồn lợi thuỷ sản và sạt lở khiến họ buộc phải di dời nơi ở. Tuy nhiên, Singapore đang bác bỏ những cáo buộc của Global Witness. Được biết năm 2008, Singapore đã nhập 13,5 triệu tấn cát từ các nước láng giềng Đông Nam Á và hiện Singapore đang là quốc gia nhập khẩu cát lớn nhất thế giới. (Bức ảnh chụp công nhân Campuchia đang khai thác cát dọc sông Mê Kông)

khai thac cat