Lại "cát tặc" tung hoành

ThienNhien.Net – Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu, đoạn thôn Thọ Đức, xã Tam Đa (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) ngày càng dữ dội. Các tuyến đê và công trình văn hoá, dân sinh hai bên bờ sông Cầu ở khu vực này đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của báo Tài nguyên và Môi trường, dọc triền đê thôn Thọ Đức, nhiều đoạn đê bị thu hẹp, mất vành đai bảo vệ, nhiều chỗ bị hút ra sâu tạo thành những vùng nước xoáy do hoạt động khai thác cát lậu.

Đầu năm 2010, UBND huyện Yên Phong đã thành lập Đội liên ngành để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép và đốt lò gạch thủ công. Tuy không còn tình trạng “đục, khoét” triền sông để làm gạch đốt lò gây sạt lở, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn tồn tại.

Theo phản ánh của người dân, cứ vào khoảng 11 – 12h đêm là có 6 đến 7 thuyền tiến hành khai thác cát sỏi tới 4 – 5h sáng. Hoạt động khai thác mang theo tiếng ồn của máy hút cát, động cơ khiến nhiều hộ dân gần đê đêm nào cũng bị “tra tấn”, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khỏe, nhất là người già và trẻ em.

Mặc dù UBND xã Tam Đa đã có nhiều biện pháp nghiêm cấm khai thác cát tại khu vực này, nhưng tình hình không mấy khả quan do địa hình phức tạp, đoạn sông qua xã dài 3 cây số, mà “cát tặc” là người ở nhiều xã, tỉnh khác tới khai thác nên rất khó kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng công an xã lại mỏng, tàu thuyền nhỏ và thiếu thốn trang thiết bị…