Quy hoạch Thủ Đô trình HĐND TP.Hà Nội

ThienNhien.Net – Ngày 20/4 tới đây, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ nghe tổ chức Liên danh Tư vấn quốc tế PPJ (Perkins Eastman – Hoa Kỳ, POSCO E&C và JINA – Hàn Quốc) trình bày báo cáo Đồ án quy hoạch Thủ Đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng các nội dung: Quá trình, tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch; khái quát nội dung đồ án và những vấn đề liên quan khác.


Báo Khoa học đời sống ngày 15/4/2010 cho biết: Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 trước đó (đã báo cáo HĐND thành phố), UBND thành phố cũng nhấn mạnh sự hình thành không gian đô thị hợp lý lâu dài. Cụ thể:

Phát triển chùm đô thị Hà Nội gồm: Đô thị trung tâm hạt nhân đa hệ, đa tầng, đa chức năng; mạng lưới các đô thị vệ tinh chuyên năng như: Công nghệ cao, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo (Hòa Lạc, Xuân Mai); du lịch – văn hóa – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí (Sơn Tây)… Các phân hệ không gian chức năng: Trung tâm bảo tồn (khu vực phố cổ, phố cũ); trung tâm hành chính; trung tâm tài chính – ngân hàng; các cụm bệnh viện – trung tâm y tế chất lượng cao; các trung tâm văn hóa – giải trí – ẩm thực; thể dục – thể thao cao cấp.

Đặc biệt là chủ trương hình thành và phát triển hệ thống các địa điểm không gian sinh thái, cảnh quan môi trường: Vành đai xanh; vành đai nông nghiệp sinh thái; mạng lưới sông, hồ, mặt nước, khu bảo tồn thiên nhiên Ba Vì…