Tiếp tục hỗ trợ khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang

ThienNhien.Net – Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) và Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tiếp tài trợ giai đoạn II cho dự án “Bảo tồn và phát triển các trọng điểm trong Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang”, với kinh phí tài trợ 5 triệu Euro trong vòng 5 năm.


Ngày 13/04, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương đã ký kết thoả ước với AusAID và GTZ về việc hai cơ quan này tiếp tục tài trợ giai đoạn II cho dự án “Bảo tồn và phát triển các trọng điểm trong Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang”.

Dự án “Bảo tồn và phát triển các trọng điểm trong Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang” được triển khai từ năm 2008, với mục tiêu của giai đoạn 1 là quản lý có hiệu quả các khu rừng phòng hộ ven biển của tỉnh Kiên Giang.

Mục tiêu của dự án trong giai đoạn 2 là thiết lập hệ thống các khu rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn được phục hồi thành công trong tỉnh, hỗ trợ cải thiện sinh kế của người dân trong vùng dự án, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy rừng ở Vườn quốc gia Phú Quốc và U Minh Thượng, bảo tồn đa dạng sinh học, tăng cường nhận thức về vấn đề nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu cho các tỉnh nam sông Hậu (ĐBSCL)…

Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á, với tổng diện tích hơn 1,1 triệu ha, có đặc trưng của hầu hết các hệ sinh thái vùng nhiệt đới như rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh và thứ sinh, rừng ngập mặn, cỏ biển, san hô, núi đá vôi, rừng tràm ngập nước theo mùa, đồng cỏ bàng… cùng nhiều loài thú quí hiếm như bò biển, rùa biển, rái cá long mũi, voọc xám…Cuối năm 2006, UNESCO đã chính thức công nhận Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang là khu bảo tồn sinh quyển thế giới và đây cũng là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất trong 9 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO công nhận danh hiệu này.