Cầy tai trắng lần đầu được cứu hộ tại VQG Cúc Phương

ThienNhien.Net – Cuối tuần qua, 1 cá thể cầy tai trắng được chuyển giao từ một vườn thú tư nhân tại thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng đến Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và Tê tê (CPCP) thuộc Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động – thực vật hoang dã quý hiếm, VQG Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên, VQG Cúc phương cứu hộ 1 cá thể cầy tai trắng.


Cầy tai trắng (Arctogaliadia trivirgata) phân bố khá nhiều ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Hiện tại, loài cầy tai trắng chưa thuộc danh mục những loài động vật qu‎y hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt (động vật hoang dã thuộc nhóm 1B). Tuy nhiên, số lượng loài này đang ngày một giảm do nạn săn bắt, buôn bán trái phép và huỷ hoại môi trường thiên nhiên nói chung.

Anh Trần Quang Phương, Quản lý CPCP cho biết: Còn nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm: 2 cá thể mèo rừng; 2 cá thể báo lửa; 2 cá thể cầy mực đang bị nuôi nhốt tại đây (vườn thú tư nhân ở trên) trong điều kiện rất tồi tệ. Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đã bày tỏ sự sẵn sàng đón nhận các cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IB trên, tuy nhiên không được chủ nhân vườn thú này đồng ý”.