Hợp tác Việt – Anh đối phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 09/03, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh, ông Ed Miliband.

Trao đổi với Bộ trưởng Ed Miliband về những ảnh hưởng của biến đối khí hậu đối với Việt Nam, một trong những quốc gia được xem là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn Vương quốc Anh đã hỗ trợ thiết thực Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà nổi bật nhất là dự án hợp tác với Việt Nam của Cơ quan Khí tượng Anh trong việc xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu năm 2009.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động đánh giá nhu cầu công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động chuyển giao công nghệ sạch, giảm phát thải thông qua các dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM) thuộc lĩnh vực năng lượng, công nghiệp.

Bộ trưởng Ed Miliband cho rằng 2 nước cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin hai chiều về xây dựng chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Ed Miliband nhất trí cao với đề xuất của Việt Nam về việc phía Anh tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cho Việt Nam nhằm hoàn thành việc cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu để xây dựng kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương; hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và tham gia đàm phán tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu – COP16 tại Mexico; hỗ trợ triển khai sáng kiến tổ chức Diễn đàn, Hội thảo ASEM về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng trong năm nay tại Hà Nội.

Ông Ed Miliband cho biết, Anh sẽ dành nhiều ưu đãi và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở danh mục các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên các chương trình, dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng năng lượng tái tạo, quản lý tổng hợp vùng ven bờ, bảo vệ tài nguyên nước, chương trình hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn, tăng cường mạng lưới quan trắc và giám sát biến đổi khí hậu tại Việt Nam.