Điều tra vụ hủy hoại 1.000 cây giá tỵ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các cơ quan chức năng lập chuyên án điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại hơn 1.000 cây giá tỵ (còn gọi là cây gỗ tếch) 20 năm tuổi tại rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Định Quán.

Dân đầu độc hàng ngàn ha giá tỵ để… chiếm đất

 

Theo tìm hiểu của Nông thôn Ngày nay số ra ngày 10/3, từ tháng 12/2009 đến đầu tháng 3/2010, tại tiểu khu 83 – 84 phân trường II, các đối tượng phá hoại đã băm, ken sau đó đổ thuốc diệt cỏ để “đầu độc” cây giá tỵ.

 

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến hơn 1.000 cây giá tỵ bị hủy hoại là do một số đối tượng muốn chiếm đất rừng để mở rộng đất sản xuất nông nghiệp.