Hỗ trợ Việt Nam hơn 800 triệu USD chống biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu vừa thông báo, cộng đồng quốc tế sẽ cam kết đóng góp gần 800 triệu USD cho chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Trong đó, Quỹ công nghệ sạch của Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ 250 triệu USD, Chính phủ Nhật Bản, Đan Mạch và Pháp cam kết hỗ trợ khoảng 540 triệu USD.


Ngày 8/3, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức và Cơ quan phát triển quốc tế Australia cũng ký cam kết hỗ trợ Việt Nam chống biến đổi khí hậu.
Cụ thể, hai nước này sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện một số dự án chung tại Kiên Giang để hạn chế sự giảm sút diện tích rừng tràm và đất nông nghiệp ở nơi đây.

Được biết, từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 1 tỷ Euro cho các dự án ODA tại Việt Nam. Tại Hội nghị CG 2009 được tổ chức hồi đầu tháng 12/2009 tại Hà Nội, Đức cam kết dành cho Việt Nam  137 triệu Euro vốn ODA trong tài khóa 2009-2010 (chiếm 12,7% tổng mức cam kết vốn ODA của khối các nước Liên minh châu Âu dành cho Việt Nam).