Lào Cai: Rừng vầu kêu cứu

ThienNhien.Net – Cứ vào mùa măng mọc (khoảng tháng 11 âm lịch hàng năm), các cánh rừng vầu ở xã Long Phúc, Long Khánh, Lương Sơn thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lại bị người dân cày xới tan hoang để đào măng về bán.


Theo phản ánh của Báo Thanh tra số ra ngày 6/3/2010, mỗi ngày, có đến hàng trăm người mang theo cuốc và thuổng vào rừng đào măng, theo đó là hàng tấn măng non được vận chuyển về xuôi tiêu thụ trái phép.

Đáng chú ý là tình trạng này diễn ra khá lâu nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.