Đề nghị tăng án 3 bị cáo trong vụ phá rừng Khe Diên

ThienNhien.Net – Không đồng tình với mức án sơ thẩm dành cho 3 bị cáo trong vụ phá rừng Khe Diên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam Đinh Xuân Thảo đã kháng nghị phúc thẩm, đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt.


Vụ phá rừng lớn nhất Quảng Nam từ trước nay: Lợi dụng thuỷ điện, phá rừng công khai

Vụ phá rừng Khe Diên: Thêm 3 quan chức bị khởi tố


Cuối tháng 12/2009, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm vụ án lợi dụng xây dựng thủy điện phá rừng Khe Diên, tuyên phạt Hồ Tấn Sơn,
nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam 18 tháng tù cho hưởng án treo; phạt 1 năm tù cho hưởng án treo, trả tự do ngay tại tòa đối với bị cáo Trương Đức Mười, nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quế Sơn; 4 năm tù giam đối với trùm gỗ lậu Lê Văn Ngọc, nguyên Giám đốc Công ty Ngọc Sơn…

Theo Viện KSND tỉnh Quảng Nam, các bản án này còn quá nhẹ so với hậu quả mà các bị cáo gây ra, không đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

Căn cứ vào tài liệu thu thập thì có đủ cơ sở quy buộc Lê Văn Ngọc khai thác và vận chuyển 596,903m3 trước khi có giấy phép 953, chứ không phải 250m3 gỗ như Ngọc khai nhận.

Đối với Hồ Tấn Sơn, dù biết thủ tục cấp phép khai thác bổ sung là trái quy định nhưng vẫn ban hành giấy phép 953, giúp Công ty Ngọc hợp thức việc khai thác hàng trăm mét khối gỗ ngoài diện tích xây thủy điện Khe Diên.

Còn Trương Đức Mười trợ giúp Ngọc bằng cách chỉ đạo nghiệm thu gần 70 lóng gỗ và hợp thức hóa thủ tục bán 140,438m3 gỗ khai thác từ Khe Diên.