Hội xuân Hang Kia – Pà Cò

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 18 – 19/1/2010 (tức ngày 4 – 5 tết Cổ truyền của người H’Mông), Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với phòng Văn hóa huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ hội Tết cho đồng bào H’Mông, với tên gọi "Về với Hang Kia – Pà Cò".

Hang Kia – Pà Cò là tên gọi của một khu Bảo tồn Thiên nhiên nằm ven QL 6, trên địa bàn 2 xã Hang Kia và Pà Cò, đây cũng là nơi sinh sống duy nhất của người H’Mông tại tỉnh Hòa Bình, với những nét văn hóa độc đáo độc đáo.

Lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ vui chơi mang đậm bản sắc vùng cao như thi trang phục dân tộc, thi người đẹp vùng cao, đẩy gậy, bắn nỏ…

 
 
 Những bài múa, hát do các đội văn nghệ của các bản thể hiện mang đậm bản sắc dân tộc mình. Những động tác xoay vòng nhịp nhàng họa theo tiếng nhạc dập dìu mê đắm lòng người.
 
  Hàng nghìn người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò bị hút theo không khí sôi động của các phần thi trang phục dân tộc, người đẹp bản Mông.
 
 
 Ngày mùng 5 tết, hàng trăm người đã tham gia và tham dự các cuộc thi thể thao: Bắn nỏ, đẩy gậy 
 
Khi trận đấu bắt đầu… 
 
 …và ngã ngũ.
 
 Các môn thi đều có nội dung dành cho nữ.
 
 
 
 
Kịch tính, hấp dẫn và thu hút đông sự chú ‎ của khán giả nhất là môn kéo co 
 
Lễ hội xuân Hang Kia – Pà Cò – một lễ hội nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ H’Mông…
 
…và trang phục truyền thống của dân tộc bản địa!  
 
Lễ hội Tết Hang Kia – Pà Cò 2010 đã diễn ra thật ấm áp, vui vẻ trong sự rộn ràng của đất trời vào xuân!