Tiếp tục đợt rét đậm ở miền Bắc

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 11/01, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gây mưa nhỏ rải rác tại khu vực này. Tiếp đó, chiều và tối 11/01, không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.


Dự báo, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nên từ đêm 11/01, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 – 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi có rét hại.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, vùng núi 9 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Riêng Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 – 4. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Còn khu vực Tây Bắc Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.