Đồng Nai: Phạt 2 cơ sở tái chế nhớt thải

ThienNhien.Net – Do không thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường khi tái chế nhớt thải, ngày 23/12, hai cơ sở kinh doanh nhớt tại huyện Long Thành đã bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Đồng Nai xử phạt, yêu cầu chấm dứt hoạt động. Đối với cơ sở của ông Nguyễn Trí Nhơn (xã An Phước) có thể sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh và phải khắc phục hậu quả gây ô nhiễm.

Tại cơ sở của ông Nhơn, Cảnh sát môi trường phát hiện gần 100.000 lít nhớt thải được chứa trong các thùng phuy nhưng không có phương án bảo quản, nhớt chảy vương vãi, gây ô nhiễm nguồn nước, đất và môi trường xung quanh.

Đối với cơ sở của ông Cường (xã Tam Phước), chủ kinh doanh cũng không đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, vận chuyển và xử lý chất thải không đúng theo quy định…

Công an Nhân dân cho biết thêm, liên quan đến các vi phạm về môi trường, ngày 18/12, Cảnh sát môi trường Đồng Nai cũng phát hiện 3 xe ô tô của Công ty cổ phần Môi trường Đồng Xanh (TP Biên Hòa) đổ trộm hàng trăm tấn chất thải trái phép.