Khó xác định “bố” của cá mập chanh

ThienNhien.Net – Cá mập chanh <i>(Negaprion brevirostris) <i/>là loài cá mập lớn sống ven bờ biển, được tìm thấy ở phía tây Đại Tây Dương từ bang New Jersey (Mỹ) tới Brazil, dọc theo bờ biển Tây Phi và Thái Bình Dương. Chúng có chiều dài trung bình từ 2,5 – 3m, thích sống ở môi trường nước nhiệt đới với độ sâu trung bình. Hòn đảo Bimini ở Bahamas là điểm đến ưa thích của hàng trăm con cá mập chanh chưa trưởng thành. Mới đây, các nhà khoa học Đại học Miami (Mỹ) đã phát hiện ra rằng, mỗi con cá mập cái mang thai có thể đã lấy giống từ 4 con đực khác nhau – điều khác thường so với thế giới sinh vật nói chung khi giao phối một đực một cái. Điều này có nghĩa là đàn con của cá mập chanh phải có từ 2 đến 4 “ông bố”!.

ca map chanh