Thác Prenn

ThienNhien.Net – Nằm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt chừng 10km, thác Prenn mang một vẻ đẹp dịu dàng, êm ả với độ cao khoảng 10m chảy xuống một hồ nước nhỏ xung quanh đầy hoa lá và thông xanh. Đây được coi là một trong những điểm thác du lịch hấp dẫn tại Tây Nguyên. Vào khoảng thế kỷ 15 – 17, Prenn là biên giới tranh chấp lãnh thổ giữa người K’hor và người Chăm. Theo tiếng Chăm, Prenn có nghĩa là “vùng xâm chiếm”; còn theo tiếng K’hor thì Prenn ban đầu có tên Prềnh, nghĩa là “cà đắng”. Bộ Văn hoá Thông tin đã công nhận và cấp bằng di tích lịch sử văn hoá quốc gia cho thác Prenn từ năm 2000. Đến nay, hàng loạt công trình, dịch vụ xung quanh khu vực thác Prenn trải qua một thời gian dài không có biện pháp quản lý hiệu quả đang tác động tiêu cực tới hình ảnh của điểm du lịch hấp dẫn này. Rất mong các cơ quan quản lý sớm “tìm lại” hình ảnh đẹp của Prenn trong lòng du khách thập phương.

thac Prenn