"Thảm sát" cá heo Caldaron tại Faroe

ThienNhien.Net – Bao năm qua, mỗi năm một lần, vùng biển thuộc đảo Faroe của Đan Mạch lại nhuốm đẫm màu đỏ – màu máu của hàng trăm con cá heo Caldaron nổi tiếng thông minh bị giết hại trong một dịp lễ lớn của cư dân nơi đây. Theo đúng ý nghĩa của một lễ hội, mọi người tụ tập cổ vũ đầy phấn khích cho những “sát thủ” thi nhau đâm giết những con cá heo tội nghiệp, trong đó có rất nhiều con còn chưa đến tuổi trưởng thành và người ta cá rằng có đến 50% số cá heo bị giết là cá thể cái. Đây là một sinhhoạt truyền thống của địa phương, tuy nhiên bị nhiều ý kiến lên án. Các tổ chức bảo tồn trên thế giới đang hy vọng sẽ sớm có những động thái mạnh mẽ từ chính quyền để chấm dứt hủ tục dã man này, nhằm cứu loài cá heo Caldaron khỏi bờ tuyệt chủng.

tham sat ca heo