Cá heo chết hàng loạt tại bờ biển Peru

ThienNhien.Net – Giới chức Peru ngày 4/2 cho biết khoảng 400 xác con cá heo đã trôi dạt vào bờ biển phía Bắc nước này hồi tháng trước, dấy lên mối lo ngại về vấn đề môi trường và ảnh hưởng đối với con người.

Một nhà khoa học tiến hành khám nghiệm xác một con cá heo dạt vào Lambayeque, bờ biển phía bắc Peru (Ảnh AFP/TTXVN)
Một nhà khoa học tiến hành khám nghiệm xác một con cá heo dạt vào Lambayeque, bờ biển phía bắc Peru (Ảnh AFP/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới, người phụ trách Viện nghiên cứu biển Peru Jaime de la Cruz (Giêm de la C-rút) đã xác nhận thông tin nói trên đồng thời cho biết khu vực có nhiều xác cá heo nhất tập trung ở khu vực gần biên giới với Ecuado. Hiện các nhà khoa học đã gửi mẫu cá heo tới thủ đô Lima để xét nghiệm.

Thông tin địa phương ban đầu cho rằng cá heo chết là do tảo độc xuất hiện tại vùng biển này. Tuy nhiên, các bác sỹ thú y thuộc Nhóm khoa học bảo tồn động vật biển (ORCA), thuộc tổ chức phi chính phủ lại nghiêng về lý do nhiều công ty dầu mỏ đang khoan thăm dò và tiến hành khai thác dầu tại vùng biển này và những âm thanh đó đã làm ảnh hưởng đến thính giác của cá heo khiến chúng chết hàng loạt. Để chứng minh những nghi ngại này, nhóm nghiên cứu này đã gửi mẫu xét nghiệm ra nước ngoài.

Năm 2012, cũng tại khu vực này, đã có 836 con cá heo bị chết.