Cần lập một diễn đàn quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – 10 năm trở lại đây, Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả và tác động rất nặng nề của thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan. Trung bình mỗi năm có khoảng 550 người chết và mất tích, tổng thiệt hại về tài sản chiếm đến 1,5% GDP…

Bàn về giải pháp cho vấn đề này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, cần phải lập một diễn đàn quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai để cùng chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm. Theo đó, Bộ NN&PTNT và Bộ Tài nguyên&Môi trường (TNMT) nên phối hợp với các bộ ngành liên quan để sớm thực hiện việc này.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Thời báo Kinh tế Việt Nam số 255, hiện Bộ TNMT đã xây dựng và triển khai Chương trình kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Chương trình này tập trung vào các mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực dự báo bão lũ, hạn hán và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm…

Ngoài ra, Bộ cũng đã hoàn thành việc xây dựng các kịch bản BĐKH ở Việt Nam, đặc biệt là nước biển dâng. Cuối năm 2010 sẽ hoàn thành việc cập nhật các kịch bản BĐKH và đến năm 2015, tiếp tục cập nhật các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho các giai đoạn đến năm 2100.