Xây dựng thủy điện gắn với môi trường sinh thái

ThienNhien.Net – Với mục tiêu phát triển bền vững, khi cấp phép xây dựng dự án thủy điện, tỉnh Lào Cai đã tính đến công tác tái tạo môi trường gắn với du lịch sinh thái nhằm đem lại lợi nhuận kép cho địa phương. Nhà máy thủy điện suối Trát, thuộc địa phận xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là điển hình của chủ trương này. Sau hơn 1 năm đi vào khai thác, sử dụng, Nhà máy không chỉ cung cấp nguồn năng lượng điện ổn định mà còn trở thành điểm du lịch sinh thái bằng việc phối hợp trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, tạo cảnh quan xanh, đẹp, chống xói mòn.


Nhà máy thuỷ điện suối Trát cách huyện lỵ Bảo Thắng về phía nam 20km, liền kề cụm công nghiệp Tằng Loỏng, gồm 3 tổ máy, công suất thiết kế 2,4 MW, đạt từ 12 – 14 triệu KWh điện. Nhà máy chỉ sử dụng gần 6 ha xây dựng hạ tầng, hơn 20 ha còn lại là diện tích đất phục vụ cho khu du lịch sinh thái. Địa điểm này trở thành khu vui chơi của hơn 1.000 cán bộ công nhân cụm công nghiệp và nhân dân khu vực Bảo Thắng.

Để công trình trở thành điểm du lịch sinh thái, Công ty TNHH Thái Bình Minh, Lào Cai đã thực hiện đúng sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với huyện Bảo Thắng và thị trấn Tằng Loỏng khảo sát khu tái định cư, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, trồng mới hàng vạn cây sa mộc và các cây tạo bóng mát cảnh quan khác.

Nhà máy còn có kế hoạch tiếp tục xây dựng khu du lịch sinh thái gồm các hợp phần như: rừng trồng 16ha, bể bơi, vườn cây cảnh, hồ câu cá… hệ thống nhà nghỉ đủ đón một lúc hàng trăm lượt khách đến nghỉ ngơi tham quan. Đến thời điểm này, hệ thống hồ đã được hoàn thành, nhà máy đang tiếp tục phối hợp với ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Thắng đẩy nhanh tiến độ trồng mới trên 7.000 ha cây sa mộc. Đây là cây thích hợp cho điều kiện tự nhiên và cũng là loại cây trồng cảnh quan ở những điểm du lịch thường có.

Theo đúng tiến độ, khu du lịch sinh thái này sẽ đi vào hoạt động khai thác vào cuối năm 2010, tạo công việc làm cho trên 40 lao động địa phương, đảm bảo cho hoạt động nghỉ dưỡng cho các cán bộ công nhân khu công nghiệp. Với 16 ha cây xanh đã được trồng sẽ góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường sinh thái cho cụm công nghiệm Tằng Loỏng.