Bão số 8 ảnh hưởng khu vực Bắc biển Đông

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tiếp theo cơn bão số 7, ngày 13/09, một cơn bão mới lại xuất hiện trên biển Đông, có khả năng mạnh lên và ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông. Đây là cơn bão số 8 hoạt động tren biển Đông trong năm nay.


Hồi 10 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão số 8 (có tên quốc tế là KOPPU) ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 480 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 10 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 10 giờ ngày 16/0, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 cấp 12. Biển động rất mạnh.

Trước tình hình bão ó chiều hướng phức tạp, chiều 13/09, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi Công điện tới các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các Bộ, ngành liên quan về việc triển khai các phương án phòng chống bão số 8.

Tính đến sáng ngày 14/09, đã có 31.465 tàu và hơn 118.876 thuyền viên hoạt động trên biển được thông báo hướng dẫn để chủ động vào nơi neo đậu an toàn.