Sự ợ hơi của gia súc và nửa triệu chiếc ôtô

ThienNhien.Net – Giáo sư Stephen Moore thuộc trường ĐH Alberta (Canada) nghiên cứu gen tác động đến sự ợ hơi gây phát thải khí mêtan ở bò (động vật dạ dày 4 ngăn) nhằm tạo ra những giống nuôi năng suất cao và thân thiện hơn với môi trường. Kết quả là những chú bò mới đã được "ra lò", nhờ việc giảm ợ hơi, chúng giảm lượng mêtan góp phần vào môi trường tới 25%. Các chuyên gia cho biết, khí thải meetan từ những trang trại động vật chiếm tới gần 3/4 tổng khí mêtan trong không trung. Bên canh việc tạo giống mới như nghiên cứu của Giáo sư Stephen Moore, ở nhiều nơi người ta cũng can thiệp bằng cách điều chỉnh chế độ chăm sóc, ăn uống cho gia súc. Ước tính rằng, nếu những người nông dân Mỹ giảm được 12% khí phát thải từ vật nuôi thì điều đó cũng tương đương với việc người ta nhấc nửa triệu chiếc xe ô tô ra khỏi được phố.

bo o hoi