Ruồi bùng phát từ công trường xử lý rác Đa Phước

ThienNhien.Net – Trước tình trạng ruồi phát sinh với mật độ dày đặc tại huyện Bình Chánh, ngày 04/06, các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ra quân phun thuốc xử lý hiện tượng ruồi bùng phát tại 3 xã Phong Phú, Quy Đức, Đa Phước.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, các cán bộ y tế đã phát hiện nguồn gốc phát sinh hiện tượng ruồi là do hàng chục ổ dòi nằm trong khu vực công trường xử lý rác Đa Phước.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, càng đến gần khu vực xử lý rác, mật độ ruồi ngày càng dày đặc. Mùi hôi từ bãi rác bốc lên nồng nặc trong điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường. Ven khu vực chứa rác tươi, hàng chục ổ dòi lúc nhúc, ruồi trưởng thành bay lên mù trời.

Để hạn chế hiện tượng ruồi bùng phát, ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân vệ sinh xung quanh nhà, dọn dẹp rác sinh hoạt.

Trước mắt trong khi chưa xử lý triệt để các ổ dòi trong khu vực công trường xử lý rác Đa Phước, người dân nên mua các tấm keo dính (kiểu keo kính chuột) để bẫy ruồi.

Ngày 05/06, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xuống công trường xử lý rác Đa Phước để xử lý dứt điểm các ổ dòi là nguồn gốc phát sinh hiện tượng ruồi tại huyện Bình Chánh.

Bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Waste Solutions, chủ đầu tư công trường xử lý rác Đa Phước cho rằng, hiện tượng các ổ dòi tồn tại trong khu vực xử lý rác có thể do rác tươi chuyển về công trường quá nhiều nên quá trình xử lý có thể chậm. Rác tươi trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường dễ phát sinh dòi, gây ra hiện tượng ruồi xuất hiện với mật độ cao tại khu vực xử lý rác.