Cò thìa

ThienNhien.Net – Nghiên cứu mới đây của Tổ chức bảo tồn chim quốc tế BirdLife International cho biết số lượng loài cò thìa mặt đen(<i>Platalea minor</i>) – một loài chim di cư quý hiếm của thế giới — đã giảm đi đáng kể sau mùa di trú. Từ 2065 cá thể (đếm được năm 2008) xuống còn 2041 cá thể đầu năm 2009. Cò thìa được xếp vào tình trạng nguy cấp, theo Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), vào những năm 80 của thế kỷ trước, đã từng bị suy giảm mạnh, có thời điểm chỉ còn khoảng ba trăm cá thể. Tại Việt Nam, các vùng triều ở cửa sông Hồng (VQG Xuân Thủy), cửa sông Thái Bình và vùng bờ biển Nghĩa Hưng là điểm dừng chân quan trọng của cò thìa. Vào tháng 02/2009, số lượng cò thìa được quan sát thấy tại VQG Xuân Thủy là 56 con. Rất nhiều nỗ lực bảo tồn đã được huy động để bảo vệ loài chim trú đông đặc biệt này. Song, trước sức ép của phát triển kinh tế, quê hương và những điểm trú đông của cò thìa và các loài chim di cư khác vẫn đang bị đe dọa. Một vùng đất ngập nước nhân tạo thuộc vịnh Fukuoka, nơi có số lượng chim trú đông lớn nhất của Nhật đã bị khai thác cho phát triển mấy năm về trước. Một vùng đất ngập nước ven biển khác ở Macao, nơi có 40-50 loài chim trú đông (khoảng 2% số lượng chim trú đông toàn cầu) đã bị tổn thương do việc xây dựng và phát triển casino.

Co thia