Home Phóng sự ảnh Những loài động vật “kỳ quái” ở Việt Nam

Những loài động vật “kỳ quái” ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Bà mẹ thiên nhiên hoang dã không chỉ đẹp mà còn sinh ra những loài vật đầy thú vị. Những sinh vật ấy dưới mỗi góc nhìn được đánh giá một khác. Nàng Cóc cái là vật thể đẹp nhất trong mắt chàng Cóc đực, nhưng với con người nó lại là sinh vật kỳ quái. Dưới đây là một số hình ảnh về những loài động vật mà loài người chúng ta vẫn thường bảo "chẳng giống ai".

 
Đôi chân của loài thằn lằn này mọc ra dường như chỉ để làm cảnh vì nó không đủ mạnh để nâng đỡ cơ thể chúng. Đó là loài thằn lằn chân ngắn (Lygosoma quadrupes)
 
 
 Nếu ở khoảng cách 4 mét trở lên, mắt thường chúng ta sẽ khó phân biệt rằng đây là một loài động vật. Vẻ bề ngoài của thằn lằn bay đốm (Dacro Maculatus) khiến nó trông nó như một mảng vỏ nứt của thân cây xù xì.
 
Rắn hoa cỏ nhỏ (Rhabdophis subminiatus) là một trong những loài rắn nhỏ bé nhất và có màu sắc đẹp nhất ở Việt Nam. 
 
 Cái đầu dô lên một cách quái dị của loài ếch gáy dô (Limnonectes dabanus) là “di tích” còn sót lại từ kỷ Phần trắng. Chúng được coi là loài ếch cổ đại nhất còn tồn tại đến ngày nay.
 
 
Không phải rắn (bò sát), cũng chẳng phải giun, nó là một loài lưỡng cư đích thị. Nó có tên ếch giun (Ichthyophis bannanicus)
 
Với một cái sừng trên đầu, loài rắn kỳ dị này rất hiếm gặp. Chỉ cần 1 cú đớp, nó có thể gây chết người. Đó là rắn lục sừng (Trimeresurus cornutus)
 
 Cá thòi lòi (Periophthalmus schlosseri) dễ bị nhầm tưởng là một loài lưỡng cư.

 
Cá cóc sần (Echinotriton asperrimus) ấn tượng với hình thù gồ ghề gai góc. Chúng chỉ có mặt ở độ cao trên 1000m, ̉cư trú ở một số khu rừng miền núi phía Bắc.  
 
 
Cá nóc nước ngọt (Chelolodon fluviatilis) được tìm thấy nhiều ở thượng nguồn sông Đồng Nai. Khi ở cạn, nó phồng lên như thế này. 
 
Mới nhìn, bạn có cảm giác như một chú cá sấu con nhưng thực chất là một loài thằn lằn chuyên sống ở trên cây. Nó có tên thằn lằn cá sấu (Shinisaurus crocodilorus