Bình Định: Mô hình trồng lúa đạt kết quả cao

ThienNhien.Net – Đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – 26/03/2009, tại thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Ban quản lý dự án phòng ngừa giảm nhẹ tác động hạn hán tại Bình Định cùng với Trung tâm khuyến nông Bình Định, UBND xã Canh Vinh đã tổ chức Hội thảo mô hình gieo trồng lúa vụ đông xuân 2008-2009, với sự có mặt của gần 100 đại biểu các phòng ban chuyên môn liên quan của huyện, xã và các hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình.

Mô hình có diện tích 1 ha, được xây dựng tại cánh đồng có tục danh Đồng cạn, thôn Hiện Vinh 2, xã Canh Vinh. Đây là vùng đất cát bán sơn địa, bạc màu, khô hạn, thường gieo trồng 1 vụ lúa đông xuân và 2 vụ màu bấp bênh, năng suất thấp, gieo trồng giống lúa VĐ 8 (giống Khang dân đột biến) theo cách sạ lan, xuống giống ngày 14/12/2008, thực hiện theo qui trình kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định ban hành.

Tại thời điểm hội thảo, ruộng lúa đã chín có màu vàng tranh đặc trưng và chuẩn bị thu hoạch. Sau khi tham quan ruộng lúa, nghe báo cáo kinh tế kỹ thuật của mô hình và trao đổi tại hội trường, hộ thảo đã xác định: năng suất lúa thực thu ước đạt 58 tạ/ha, cao hơn năng suất giống lúa ĐV 108 cũng gieo trồng trên cánh đồng khoảng 7 tạ/ha. Phát biểu tại hội thảo, hầu hết các ý kiến đều khẳng định, sở dĩ lúa mô hình đạt năng suất cao là do bà con thực hiện đúng theo qui trình kỹ thuật hướng dẫn, nhất là việc sử dụng giống lúa mới, giống cấp 1 để gieo trồng; đầu tư, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đầy đủ và kịp thời…

Tổng kết cả 3 vụ gieo trồng (vụ hè 2008 trồng Mè, vụ mùa 2008 trồng lúa gieo khô, vụ đông xuân trồng lúa) mô hình đạt hiệu quả khá cao, lãi thuần khoảng 28,1 triệu đồng/ha/năm, cao gần gấp đôi so sới sản xuất trong điều kiện bình thường lâu nay bà con vẫn làm.

Phát biếu ý kiến tổng kết hội thảo, đại diện lãnh đạo BQL Dự án và Trung tâm khuyến nông tỉnh đã biểu dương tinh thần phối hợp có trách nhiệm, nhiệt tình và hiệu quả của lãnh đạo địa phương, các hội đoàn thể và bà con nông dân; chính thức chuyển giao mô hình cho địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và nhân ra diện rộng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng và hiệu quả kinh tế sản xuất tại địa phương, thu nhập và đời sống của người dân, thiết thực thực hiện Nghị quyết của Đảng về tam nông, nhất là ở những huyện miền núi khó khăn.