Vinh dự của một nhà khoa học Việt Nam

ThienNhien.Net – Mới đây trường Đại học Pecs (Hungary), một trong những trường đại học lớn tại Hungary và Trung Âu, đã quyết định trao Bằng Tiến sĩ danh dự của trường cho TS. Nguyễn Hữu Ninh.

Lễ trao giải Nobel Hoà bình 2007: Có tên một nhà khoa học Việt Nam


Ngày 12/03/2009, trường Đại học Pecs sẽ trao Bằng Tiến sĩ danh dự của trường cho TS.Nguyễn Hữu Ninh vì những đóng góp của ông cho khoc học.

Được biết, trước đó vào năm 2002, ông cũng được nhận Bằng Tiến sĩ Khoa học của trường Đại học East Anglia thuộc Anh Quốc (cùng GS. Trần Văn Nhung). Đó là học vị danh dự mà trường trao cho những nhân vật xuất sắc cả trong nước và quốc tế.

Năm 2007, ông là một trong 2000 tác giả của IPCC đồng nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình khi cho ra đời cuốn sách ““Báo cáo lần thứ 4: Biến đổi khí hậu 2007”. Từ đó đến nay, ông đã tham gia hợp tác với nhiều cơ quan tổ chức nhà nước cũng như các tổ chức xã hội dân sự trong công tác nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.