Giang Sen

ThienNhien.Net – Vào mùa nước nổi tại rừng tràm Trà Sư và thị xã Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang), chim giang sen thường bay về làm tổ, kiếm ăn. Nhưng năm 2008 số lượng chim về ít hơn mọi năm. Giang Sen thuộc nhóm bộ hạc, có tên gọi khác là cò lạo Ấn Độ (tên khoa học là <i>Mycteria Leucocephala</i>). Chúng thường được tìm thấy tại rừng tràm và rừng ngập mặn, thức ăn chủ yếu là cá, ếch nhái và côn trùng, trung bình một ngày chúng cần khoảng 0,5kg thức ăn. Đầu, cổ và mặt bụng chim giang sen có màu trắng, ở những con trưởng thành các lông bao cánh ngoài 2 bên vai có màu sen hồng rất đẹp. Theo kinh nghiệm dân gian, chim Giang Sen có 2 loại màu sắc, loài mỏ vàng đỏ và loài mỏ đen. Tuy nhiên, loài mỏ vàng đỏ có màu sắc tươi hơn nên thường bị gọi nhầm là con sếu.

Giang Sen