Ngành chè tìm lối ra

ThienNhien.Net – Thời báo Kinh tế Việt Nam số 35/2009 cho biết tại cuộc họp Ban chấp hành Hiệp hội Chè Việt Nam (HHCVN) đầu năm 2009, nhằm tìm kiếm giải pháp sản xuất và tiêu thụ chè trong thời kỳ khủng hoảng, nhiều ý kiến cho rằng để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2009, ngoài xuất khẩu, thị trường nội địa hết sức quan trọng, với phương châm: “Thắng trên sân nhà, mới ra quốc tế”.
 
Theo Bộ Công Thương, năm 2008 lượng chè xuất khẩu chính ngạch chỉ đạt 104.000 tấn, giảm 5,4% về lượng; nhưng tăng 0,2% về giá trị so với năm 2007. Đầu năm 2008, khách hàng lớn của ngành chè là Trung Quốc đột ngột không nhập hàng. Kim ngạch xuất khẩu chè sang Nhật Bản giảm mạnh. Nhiều nhà đầu tư trên thế giới có xu hướng rút vốn đầu tư vào nông sản. Trong khi đó, Đài Loan trở thành thị trường nhập khẩu nhiều chè của VN (17.700 tấn đạt 21,4 triệu USD).
 
Ông Nguyễn Kim Phong, Chủ tịch HHCVN, nhấn mạnh: năm 2008 là một năm khó khăn của ngành chè. Dự báo năm 2009 cây chè vẫn tiếp tục khó khăn. Theo kế hoạch, trong năm nay ngành chè phấn đấu đạt 159.000 tấn, trong đó dự kiến xuất khẩu 117.000 tấn, đạt kim ngạch khoảng 167 triệu USD (tăng 13,6%) so với năm 2008. Đây là một trong mặt hàng hiếm hoi của toàn ngành nông nghiệp đưa ra chỉ tiêu xuất khẩu tăng trưởng hơn năm trước.
 
Mục tiêu của ngành chè năm 2009 là đảm bảo đời sống cho người trồng chè và doanh nghiệp phát triển. Trên cơ sở nhận định về suy giảm kinh tế thế giới và VN, xuất khẩu giảm sút, ngành chè cần ưu tiên và tập trung cho tiêu dùng nội địa. Đây là chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng với ngành chè để duy trì sản xuất và phát triển trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai.