Các tỉnh miền Bắc trời trở rét

ThienNhien.Net – Hiện có một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống phía Nam. Dự báo đêm nay 21/01/2009 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
Các tỉnh miền Bắc từ đêm nay trời trở rét.

Từ ngày 21-23/01, khu vực Tây Bắc Bộ nền nhiệt độ từ 13-23 độ C; Đông Bắc Bộ thấp nhất từ 14-15 độ, cao nhất 20-24 độ; thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ từ 19-32 độ C.

Dự báo từ ngày 23 đến ngày 25/01 (tức là từ 28-30/12 Âm lịch), miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường nên có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối; riêng từ ngày 27-28/1 miền Bắc có mưa nhỏ rải rác.