Dịch cúm gia cầm cơ bản được khống chế

ThienNhien.Net – Chiều 5-1, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm đã họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch năm 2008 và đề ra phương hướng trong năm 2009.

Theo Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh: Năm qua, không có đợt cúm gia cầm nào xảy ra trên diện rộng, chỉ xuất hiện các điểm dịch ở những đàn gia cầm chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu là không được tiêm vắc-xin phòng dịch (chiếm tới gần 45%).

Các ổ dịch đã được cơ quan thú y và chính quyền các địa phương xử lý ngay nên cơ bản không có hiện tượng lây lan. Qua thống kê, số gia cầm bị chết hoặc buộc phải tiêu huỷ vào khoảng hơn 106 nghìn con, giảm gần 70% so với năm 2007; chỉ có 80 xã, phường có dịch (so với 283 xã, phường có dịch trong năm 2007).

Năm qua, công tác phòng, chống dịch được đánh giá là thành công trên phạm vi toàn quốc, đã có 260 triệu lượt gia cầm được tiêm vắc-xin phòng dịch.

Hiện nay, dịch cúm gia cầm cơ bản được khống chế; toàn quốc còn tỉnh Thái Nguyên có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.