Tp.HCM: Phát hiện động vật hoang dã khối lượng lớn

ThienNhien.Net – Tin từ báo SGGP cho biết ngày 27/11/2008, Phòng CSMT (PC36) Tp. HCM đã phát hiện tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hoóc Môn một khối lượng lớn động vật hoang dã.

Số động vật này gồm 435 con khỉ đuôi dài, 150 con rùa núi vàng, 489 con rùa răng, 517 con rùa đất lớn, 478 con rùa sê-pôn, 468 con rùa ba gờ, 469 con rùa cổ bự, 290 con kỳ đà, 162 con le le, 8 con cầy hương, 400 con rắn hổ mang cùng hàng ngàn rắn các loại khác.

Sở hữu số động vật này là Trần Thị Kim Nhanh, sinh năm 1984. Ngoài ra, PC36 Tp.HCM cũng đã phát hiện hàng ngàn cá thể động vật khác được thị giấu ở địa chỉ kế bên hiện trường, đang chờ đưa đi tiêu thụ.

Đáng chú ý trong vụ việc này là thái độ và trách nhiệm của Chi cục kiểm lâm tp.HCM. Nhận được tin báo của PC36 tp.HCM đề nghị phối hợp kiểm tra nhưng sau 7 tiếng, đơn vị này mới có mặt. Số động vật nêu trên đã được cán bộ kiểm lâm xác định là nuôi giữ và vận chuyển hợp pháp.

6 ngày trước đó, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Tp.HCM đã ký một “Giấy phép vận chuyển đặc biệt” cho Trần Thị Kim Nhanh, cho phép vận chuyển ra Quảng Ninh một lô động vật, trong đó có 80 con rùa vàng, 75 con rùa núi vàng, 50 con rùa đất lớn, 96 con hổ mang…