Nanh lợn rừng

ThienNhien.Net – Lợn rừng thuộc bộ thú móng guốc chẵn, có tên khoa học là <i>Sus scrofa</i>. Chúng trông khá giống lợn nhà, phân biệt ở điểm cơ thể được phủ bởi một lớp lông thô ráp màu đen nhạt, nâu nhạt hoặc vàng nhạt. Trên thân có một bờm lông cứng chạy dọc trên lưng. Lợn rừng sống theo đàn, thức ăn chủ yếu là rễ và củ. Chúng thường cày xới nền rừng để tìm kiếm thức ăn, đặc biệt ở các vùng rừng đã bị tàn phá. Cùng với ngà voi, cá nhà táng, răng sư tử biển, răng nanh lợn rừng được những kẻ buôn bán động vật hoang dã coi là “vàng trắng”. Thứ "vàng trắng" này bị buôn bán nhiều ở Trung Quốc và Nhật Bản. Đôi khi để lấy được nanh lợn rừng, người ta đang tâm giết cả con lợn. Ở nước ta, một số dân tộc đeo vòng cổ có nanh lợn rừng, coi đó là “bùa hộ mệnh” giúp cho họ tránh thú dữ, gặp may mắn trong săn bắn vì nó làm tôn thêm vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ của con người trước thiên nhiên hoang dã. (Ảnh lớn: Nanh lợn rừng bị bày bán ở đảo Phú Quốc. Ảnh nhỏ: Lợn rừng trong tự nhiên, VQG Cát Tiên)

Nanh lợn rừng