Mòng biển – Kẻ thù của cá voi

ThienNhien.Net – Cách đây 35 năm, các nhà khoa học đã ghi nhận hành vi tấn công cá voi của mòng biển nhưng những nghiên cứu khoa học nghiêm túc mới chỉ được tiến hành gần đây. Theo đó, vào năm 1974 chỉ có 1% cá voi tại Argentina bị mòng biển rỉa thịt nhưng tỷ lệ đó đã tăng chóng mặt, cho đến nay lên tới 78%. Mòng biển rất thích tấn công cá voi mới sinh con và con của nó. Với đối tượng nạn nhân này, tỷ lệ tấn công lên đến 80%. Chúng để lại hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng nghìn vết thương sâu trên lưng cá voi. Phần lớn cá voi phải ngoi lên mặt nước lấy không khí để thở, do đó chúng không thể trốn khỏi sự tấn công của mòng biển. Chính vì thế số lượng cá voi, đặc biệt là cá voi con, chết vì mòng biển ngày một tăng cao. Theo các nhà khoa học, trong vài thập kỷ gần đây, mòng biển đã phát triển rất nhanh do chúng ăn chất thải từ những nhà máy chế biến hải sản gần bờ biển. Và dần dần chúng học cách lấy thịt, mỡ từ những con cá voi sống.

ke thu cua ca voi