Lập Nhóm Công tác về biến đổi khí hậu Việt-Mỹ

ThienNhien.Net – Ngày 17/11, tại Hà Nội, Tiến sĩ Trần Thục và Tiến sĩ Greg Smith ký kết công bố thành lập Nhóm Công tác Việt-Mỹ về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác song phương về khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành nhấn mạnh đây là sự kiện mở đầu cho mối quan hệ giữa Bộ và Bộ Nội vụ Mỹ. Từ sự kiện này hai Bộ sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực về tài nguyên và môi trường.

Tiến sĩ Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng-Thủy văn và Môi trường được cử làm đồng Chủ tịch Nhóm Công tác song phương về biến đổi khí hậu cho biết, việc thành lập Nhóm Công tác sẽ nâng cao vai trò của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới.

Đối với Việt Nam đây là cơ sở hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Cần Thơ cho biết ngày 20/11 tới, tại Trường Đại học Cần Thơ sẽ diễn ra Lễ Công bố khánh thành Trung tâm Nghiên cứu châu thổ và Mạng lưới quan trắc toàn cầu (DRAGON).

Đây là sáng kiến của Bộ Nội vụ Mỹ về nghiên cứu châu thổ nhằm kết nối các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu về lĩnh vực này.

Mạng lưới có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại nhiều Quốc gia, trong đó có các chuyên gia Việt Nam. DRAGON đồng bằng sông Cửu Long sẽ thực hiện các nghiên cứu về biến đổi khí hậu vùng châu thổ sông Mekong.