Hà Nội: Tập trung khôi phục sản xuất và cải tạo các công trình hư hỏng sau ngập lụt

ThienNhien.Net – Song song với việc tích cực cứu trợ cho bà con vùng bị ngập úng hiện Hà Nội đang tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình bị thiệt hại sau ngập lụt.

Thay mặt UBND TP, UBMTTQ TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia đóng góp, ủng hộ để TP tập trung nguồn lực tiếp tục khắc phục hậu quả ngập lụt và hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với cán bộ, công nhân viên chức, thành phố đề nghị mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng có công văn kêu gọi các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai của Hà Nội nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người dân thủ đô.

Tính đến chiều qua (11/11), đã có 29 tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền là 9,5 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đã quyết định đầu tư 1.000 tỷ đồng cho việc cải tạo, nâng cấp các công trình bị thiệt hại sau lũ lụt, khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng trích 200 tỷ đồng mua hàng hóa, tích trữ sẵn 15.000 tấn gạo, 1.000 tấn thịt cùng hàng ngàn lít dầu ăn… nhằm bình ổn giá sau lụt, đồng thời cứu trợ kịp thời cho bà con vùng bị cô lập đảm bảo cuộc sống.

Đợt mưa lớn vừa qua đã gây úng ngập kéo dài, thủ đô Hà Nội bị thiệt hại 60.960 ha cây vụ đông, chết 249.184 con gia súc, làm ngập 11.490 ha nuôi trồng thủy sản và trên 2.600 ha lúa mùa muộn bị mất trắng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là số thiệt hại được tính trong ngành Nông nghiệp, chưa kể những thiệt hại về nhà cửa, đường sá, trường học…

Đến nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số xã bị cô lập như Mỹ Hưng (Thanh Oai), Tân Tiến (Chương Mỹ); 29.640 hộ với số nhân khẩu 137.783 nhân khẩu đang gặp nhiều khó khăn về thực phẩm và các nhu cầu cấp thiết khác.