Bạc Liêu: Kết hợp nuôi thủy sản trên 80% diện tích ruộng muối

ThienNhien.Net – Sau khi thu hoạch xong vụ muối năm 2008, diêm dân Bạc Liêu đã cải tạo ruộng muối kết hợp nuôi các loài thủy sản như: cua – cá – tôm. Hiện nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.600 ha đang thả nuôi các loại thủy sản này, chiếm hơn 80% diện tích ruộng muối sản xuất luân canh, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Huyện Đông Hải, ”vương quốc” sản xuất muối với diện tích lớn nhất tỉnh hơn 1.600 ha, là địa phương có đến 2/3 diện tích ruộng muối sản xuất luân canh muôi – thuỷ sản kêt hợp.

Vụ muối năm 2008, tỉnh Bạc Liêu sản xuất trên 2090 ha, cho sản lượng hơn 91.000 tấn. Giá muối năm nay ngay từ đầu vụ đã cao, lên đến 1.200 đồng/kg muối đen. Diêm dân Bạc Liêu có lãi khá cao từ 15 – 20 triệu đồng/ha, cao nhất kể từ 10 năm trở lại đây.

Bị hấp dẫn bởi giá muối cao bất ngờ, hiện từ 1.500-1.650 đồng/kg muối đen, lợi nhuận có thể đạt trên 40 triệu đồng/ha, nhiều hộ làm muối ở xã Long Điền Tây( huyện Đông Hải) đã không chuyễn đổi sang nuôi kết hợp thủy sản khác như mọi năm mà tiếp tục sản xuất muối vụ 2 ngày thời điểm mưa nắng bất thường từ nay cho đến tháng 11. Ruộng muối có thể ”chìm” bất cứ lúc nào nếu bị mưa dầm vài ngày.

Trong khi đó, nếu chuyển sang nuôi cua, cá kèo mức lợi nhuận tuy không cao, chỉ khoảng 20-25 triệu đồng/ha, nhưng ăn chắc, không phải phập phòng lo như tiếp tục làm muối. Cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết đôn đốc hướng dẫn diêm dân tuân thủ lịch sản xuất theo kế hoạch, đừng vì lợi ích cục bộ trước mắt, phá vỡ mùa vụ sản xuất, dễ gặp bất trắc trong sản xuất.