“Động rừng” ở vùng đệm Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Trong mấy ngày gần đây, dư luận nhân dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang bức xúc bàn tán xôn xao vụ hàng trăm gốc cây rừng tại tiểu khu 196 và tiểu khu 200 thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Chư Mom Ray bị chặt hạ.

Vượt chặng đường hơn 100km, theo hướng dẫn của A Thảo – Phó trưởng Công an xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi – chúng tôi vượt qua những quả đồi cao chất ngất vắng bóng cây để đến tiểu khu 196 và tiểu khu 200.

Dọc ven đường vào rừng, có một số gốc gỗ đường kính khoảng 70-80cm bị cháy sém nham nhở, thấy mà xót xa. Người dẫn đường khoát tay: Ở đây chưa ăn thua, anh lên tận tiểu khu 196, tiểu khu 200 mới thấy được những cây gỗ rừng to lớn vừa bị đốn hạ không thương tiếc như thế nào.

Băng qua khu rừng còn cây cối khoảng 100m. Nhìn qua bên trái, những thân cây lồ ô bị ngả rạp, có những mảnh lồ ô đang nham nhở bốc khói, bên phải rừng đã bị tàn sát không thương tiếc.

Theo hướng tay chỉ của A Thảo: Đây là tiểu khu 196 vùng đệm vườn quốc gia (VQG) Chư Mom Rây, còn bên kia là tiểu khu 200. Trước mắt chúng tôi là những vạt rừng bị chặt phá, băm nát tanh bành. Nhiều cây gỗ bị chặt phá đường kính từ 30-50cm đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, có những gốc cây đường kính từ 120-150cm nằm chỏng chơ, dòng nhựa đặc quánh đang tuôn chảy… Cây ngả rạp, cây lớn – cây nhỏ đè lên nhau. Có cây gỗ đường kính gần 150cm, dài suôn đuột gần 30m.

Ông Trần Quang Hiền – Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Sa Loong, thuộc Hạt kiểm lâm VQG Chư Mom Ray – dùng máy GPS 12 định vị cho biết: “Tại tiểu khu 196, 200 thuộc vùng đệm VQG Chư Mom Rây có xảy ra tình trạng chặt phá rừng. Địa bàn này thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương. Hạt kiểm lâm VQG Chư Mom Ray chỉ quản lý vùng lõi của rừng nên số lượng gỗ và diện tích rừng vừa bị thiệt hại không nắm được, trách nhiệm đó thuộc về địa phương và các ngành chức năng của huyện Ngọc Hồi”.

Còn ông Thao Khi – Bí thư Đảng uỷ xã Sa Loong – thì cho biết: “Tôi đã chỉ đạo UBND xã Sa Loong xây dựng kế hoạch, thành lập lực lượng gồm kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, công an xã, dân quân… tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn và phát hiện kịp thời tình trạng chặt phá rừng. Ngày 3.6 họp UBND xã, ông chỉ đạo chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát thì phát hiện sự việc và báo cáo với UBND huyện Ngọc Hồi”.

Ngày 04/06, Công an huyện Ngọc Hồi cùng với các ngành chức năng của huyện phối hợp với UBND xã Sa Loong tiến hành tuần tra, truy quét thu giữ toàn bộ phương tiện phá rừng.

A Thảo cho biết, tại tiểu khu 196, lực lượng chức năng đã bắt tạm giữ xe ủi, lái xe là Nguyễn Văn Thắng – trú tại thôn Cao Sơn, xã Sa Loong và phụ xe Nguyễn Văn Kiền – trú tại thôn 1, xã Đăk Can, huyện Ngọc Hồi.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã bắt tại trận 10 lâm tặc trú tại thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi. Ông Thao Khi còn cho biết thêm: Tôi nghe phản ánh sơ bộ có trên 113 cây gỗ, với hàng trăm mét khối bị lâm tặc chặt hạ…

Từ huyện Ngọc Hồi đi vào xã Sa Loong chỉ có con đường độc đạo, lâm tặc phá rừng dùng cả xe ủi và chặt phá rừng cả tháng trời, nhưng chính quyền xã chẳng hay. Cả 10 người phá rừng không có ai trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi…