Nguy cơ suy thoái đa dạng sinh học ở dãy Trường Sơn rất cao

Ngày 22/05, tại Huế đã khai mạc hội thảo "Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn" do Cục Bảo vệ môi trường và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Viện Tài nguyên – môi trường và công nghệ (Đại học Huế) tổ chức.

Hội thảo thu hút gần 100 chuyên gia môi trường của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Các báo cáo khoa học trình bày tại hội thảo cho thấy, nguy cơ suy thoái đa dạng sinh học ở dãy Trường Sơn rất cao nếu không có phương pháp bảo vệ, duy trì.

Chuyên gia ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, nhằm tăng cường năng lực bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới.