Hơn 83 ha rừng đặc dụng ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú bị phá hoại

Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa phát hiện một vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Phó trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Mai Văn Quỳnh cho biết: Ngày 28/04, tại khu vực Suối Vàng thuộc tiểu khu 271 (cũ), Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam phát hiện Nguyễn Xuân Thưởng, sinh năm 1978 ở Xuân Lộc (Ðồng Nai) đang điều khiển máy cày, cày ủi 10,62 ha rừng. Nguyễn Xuân Thưởng lái máy cày thuê cho ông Ðoàn Phước Yên, sinh năm 1962 ở Chợ Mới (An Giang) và hai đối tượng trên đã bỏ trốn.

Ngày 29/04, mở rộng kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam phát hiện tại tiểu khu 271 còn có hơn 72,8 ha rừng bị cày ủi.

Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam đã báo cáo đến các ngành liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ phá rừng đặt biệt nghiêm trọng này.