Đắk Lắk: Lâm tặc “cướp rừng”, 5 cán bộ bị trọng thương

Đêm ngày 10 và rạng sáng 11/04, lực lượng chức năng của huyện Cư M’gar phát hiện một vụ khai thác gỗ trái phép quy mô lớn tại tiểu khu 540 do Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý. Khi bị truy bắt, khoảng 50 tên lâm tặc đã hung hãn tấn công lại lực lượng chức năng, giải cứu những tên đã bị bắt và cướp lại tang vật.

Đêm “hội” trong rừng

Chiều ngày 10/04, được tin báo của quần chúng, Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar đã phối hợp cùng Công an huyện và Bộ đội Tiểu đoàn 303 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk bí mật truy quét tại vùng rừng thuộc Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm quản lý.

Theo mô tả của Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nguyễn Xuân Khu, đêm 10/04, tiểu khu 540 tưng bừng như “lễ hội”: Khi áp sát chân dốc, hơn 50 tên lâm tặc có đèn pin đội đầu, cưa xăng, cùng hàng chục xe cày vẫn thản nhiên xẻ gỗ, hò hét ầm ĩ trên đỉnh dốc.
Từ 20 giờ ngày 10/04 đến 2 giờ ngày 11/04, đoàn liên ngành đã bắt giữ được 11 đối tượng, 4 xe cày, 2 cưa xăng thì bất ngờ bị hàng chục tên lâm tặc rọi đèn sáng quắc quay lại tấn công bằng những trận “mưa đá” và gậy gộc. Dù đoàn công tác đã nổ súng cảnh cáo nhưng đám lâm tặc hung hãn này vẫn dùng dao rựa xông vào đánh, chém tới tấp. Do lâm tặc quá đông và liều lĩnh, đoàn liên ngành buộc phải rút lui để bảo toàn tính mạng.

Tuy nhiên, trong đoàn vẫn có 5 cán bộ bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị, gồm Trung uý Trần Đình Thanh (Tiểu đoàn 303) và kiểm lâm viên Trần Đình Hoan (hạt Kiểm lâm Cư M’gar) bị ném đá vỡ đầu, anh Nguyễn Thanh Lộc (Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm) bị đánh gãy tay, anh Trần Đình Hợi (Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm) bị chấn thương lồng ngực, anh Lữ Văn Thành (Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm) bị giập sống mũi.

 
Anh Nguyễn Thanh Lộc (trái) và anh Trần Đình Hoan đang điều trị tại bệnh viện.

Bọn lâm tặc đã cướp lại được một số tang vật, và giải thoát cho 1 đối tượng đã bị bắt trước đó. Hạt trưởng Nguyễn Xuân Khu tổng kết: “Đoàn liên ngành không bắt được các tên cầm đầu và những tên trực tiếp tấn công người thi hành công vụ. Nguyên nhân là công tác tổ chức chưa chặt chẽ, nhưng thật tình chúng tôi cũng không lường hết tính chất hung tợn của lâm tặc…”.

Tan nát rừng Buôn Ja Wầm

Chiều 11/04, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đoàn khám nghiệm hiện trường của huyện Cư M’gar mới vào tới nơi đã xảy ra cuộc “hỗn chiến” nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Cư M’gar với các huyện Ea Súp và Ea H’leo.

Theo Hạt trưởng Nguyễn Xuân Khu, lâm tặc chủ yếu xâm nhập “ruột rừng” từ hướng Ea Súp, Ea H’leo rồi theo đường núi đưa gỗ lậu về các huyện này. Kiểm lâm thì đi theo hướng ngược lại nên việc phát hiện, bắt giữ lâm tặc ở khu vực này hết sức khó khăn.

Lâm tặc đã tấn công tiểu khu 540 khoảng 2 tuần nay, do những cánh rừng bên Ea Súp và Ea H’leo đã hết gỗ. Ban đầu chúng chỉ khai thác gõ mật, rồi đến căm xe, cà chít, chiêu liêu. Khi những loại gỗ quý này cạn kiệt, chúng mới chuyển qua “xơi” luôn cả gỗ tạp. Chỉ trong 2 tuần, bọn chúng đã khai thác sâu vào tiểu khu 540 khoảng 3 km.

Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, cơ quan chức năng đếm được hàng chục bãi tập kết gỗ, bãi nọ cách bãi kia chỉ trên dưới 200 m. Theo ghi nhận ban đầu, có 40 hộp gỗ xẻ còn sót lại hiện trường, hàng chục cây lớn vừa bị cưa đổ, hàng chục lóng gỗ tròn chưa kịp xẻ thành hộp. Ông Dương Văn Sơn – Phó giám đốc Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm – thừa nhận có hơn 200m3 gỗ đã biến khỏi tiểu khu 540 chỉ trong mấy ngày qua.

Theo tin báo của quần chúng nhân dân, thì từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 04/2008, lâm tặc đã liên tiếp mở 4 “chiến dịch” quy mô lớn vào tiểu khu 540. Lần nào chúng cũng tổ chức lực lượng lên đến hàng trăm tên, hàng chục xe cày vận chuyển gỗ, có trang bị hung khí để sẵn sàng tấn công cơ quan chức năng nếu bị phát hiện.

Tuy nhiên, hầu hết các lần ra quân vây bắt lâm tặc của cơ quan chức năng đều bị lộ, phải ra về tay không. Trước đợt ra quân ngày 10/04, đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu thu giữ toàn bộ điện thoại của lực lượng bảo vệ rừng thuộc Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm và giữ bí mật thời điểm truy quét với cả… chủ rừng. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vẫn “bị động”.

Tại cuộc họp khẩn trưa 11/04, ông Trương Văn Kỷ – Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, đã chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án phá rừng và chống người thi hành công vụ của nhóm lâm tặc. Đồng thời xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm những cán bộ bảo vệ rừng ở Công ty lâm nghiệp Buôn Ja Wầm có hành vi tiếp tay cho lâm tặc.