125 triệu người Nam Á sẽ mất chỗ ở

Đến cuối thế kỷ này, 125 triệu người ở Nam Á có thể mất chỗ ở do mực nước biển dâng cao và thiếu hụt nguồn nước.

“Nếu khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn tiếp tục được thải ra để phục vụ nền kinh tế, khu vực Nam Á có thể đối mặt với làn sóng di cư khổng lồ”, Sudhir Chella Rajan – chuyên gia về thay đổi khí hậu hàng đầu của Ấn Độ – trong nghiên cứu mới đây gửi cho Tổ chức Hòa bình xanh đã nói như vậy.

Cụ thể, sẽ có khoảng 75 triệu người ở các vùng đất thấp tại Bangladesh di cư đến Ấn Độ do tác động của mực nước biển tăng, hạn hán và thiếu nước, sự thay đổi của gió mùa…

Nghiên cứu cảnh báo trong vòng 50 năm tới, ở các khu vực nguy cơ, các đợt nóng sẽ xảy ra nhiều hơn, nhiệt độ mùa hè có thể sẽ cao hơn, mùa đông ít lạnh hơn… khiến đời sống người dân những nơi này càng thêm chật vật.

Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) cũng cảnh báo thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến những nước nghèo nhất thế giới, làm tăng nguy cơ bệnh tật, hủy diệt các ngành nghề truyền thống và dẫn đến các cuộc di cư quy mô lớn.