Vào “hang” gà loại thải (Kỳ 1)

Nhập lậu gia cầm đang trở thành nghề siêu lợi nhuận. Tại các tỉnh vùng biên giáp ranh Trung Quốc, mỗi ngày hàng trăm tấn gà đẻ loại thải đang ào ạt đổ vào nước ta qua đường tiểu ngạch…

Giá thịt gà trong nước sau tết cứ nhộn lên khiến tình trạng vận chuyển, nhập khẩu gia cầm trái phép tại khu vực vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh càng nóng bỏng. Trung bình cứ 2 ngày lực lượng Biên phòng, QLTT, Hải quan…tỉnh Quảng Ninh lại bắt giữ được một vụ, vụ ít thì 1-2 tấn, nhiều từ 4-6 tấn gà.

Trong 2 tháng đầu năm, riêng trên địa bàn thị xã Móng Cái các đơn vị đã “quơ” 34 vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép, xử lý tiêu huỷ 35,6 tấn gà và 18.880 quả trứng có nguồn gốc từ Trung quốc (TQ). Nhưng do lợi nhuận quá lớn nên bất chấp sự truy quét gắt gao của các cơ quan chức năng, hàng đêm gà TQ vẫn được gồng gánh “kìn kìn” đổ vào Việt Nam.

Phần lớn gà nhập lậu đều là gà đẻ trứng, nông dân nước bạn nuôi công nghiệp. Sau khi hết chu kì sinh sản, lứa gà già loại thải được bán với giá tận dụng nên giá gà qua biên rất “mềm”, giao ngay tại Móng Cái là 31.000 đ/kg. Chỉ cần vận chuyển đến Đầm Hà, Tiên Yên lợi nhuận đã tăng trên 10.000 đ/kg. Nếu vào sâu trong nội địa thì giá sẽ đội lên thành 55.000-60.000 đ/kg.

Lãi gần gấp đôi!

Giống gà đẻ này tuy được nuôi công nghiệp nhưng không quá béo, chất lượng thịt không thơm ngon bằng gà ta nhưng so với giá gà ta ở mức 75-80.000 đ/kg lại rẻ hơn rất nhiều, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Ông Lê Văn Hoàn, Đội trưởng đội Kiểm soát số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết: Chỉ tính từ 25/02 đến ngày 15/03, riêng đội Kiểm soát hải quan (KSHQ) số 1 đã bắt 5 vụ, thu giữ và tiêu huỷ 5.780 kg gia cầm. Ngày 11/03, Đội KSHQ số 1 kiểm tra xe ô tô BKS 99K-5891 của anh Trịnh Văn ốn trú tại xã Hải Đông, thị xã Móng Cái thu giữ 1,2 tấn gà nhập lậu. Tiếp đó, ngày 14/03, Đội lại phát hiện một nhóm người vận chuyển gà bằng bè mảng theo đường biển tại khu vực phường Trà Cổ, TX Móng Cái thu trên 2 tấn gà nhập lậu. Những đơn vị khác như Đồn Biên phòng số 5, 4, 11 cũng ráo riết tuần tra kiểm soát, liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gia cầm lớn nhưng người làm “lậu” thì nhiều mà lực lượng ngăn chặn thì mỏng nên phần lớn gia cầm vẫn… “vượt trạm”.

 
Bắt giữ gia cầm lậu tại Km15 – Quốc lộ 18A.

Được biết TX Móng Cái có 3 cửa khẩu xuất nhập và 11 con đường tiểu ngạch. Tại đây, hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các thương lái nhộn nhịp suốt ngày đêm. Ban ngày, hàng hoá xuất nhập theo đường chính ngạch qua 3 cửa khẩu Lục Lầm, Ka Long và Bắc Luân chủ yếu là thiết bị máy móc, đồ gỗ nội thất, cao su, hải sản. Còn lại phần lớn các mặt hàng tiêu dùng nhập lậu như rượu, quần áo, giầy dép, đồ điện tử đều được vận chuyển về đêm qua các lối mòn, đường dân sinh.

Mặt hàng gia cầm hiện đang là đối tượng bị truy quét “nóng” nên được bố trí phân tán rải rác. Sau khi các thương lái Việt Nam đặt đơn hàng, chủ “gà” phía bên kia biên giới sẽ gom gà trong nội địa đưa về một khu trại gần bờ sông vỗ béo. Đúng hẹn, thương lái Việt Nam sẽ sang lấy hàng và chờ đêm tối vượt sông Ka Long.

Để tập kết hàng ít nhất thương lái phải vượt qua 3-4 vòng kiểm soát và thay đổi nhiều phương tiện vận chuyển khác nhau. Bằng cách chia lẻ đội hình, đi xuồng máy chạy dọc theo sông Ka Long vượt qua rồi tập kết tại bất kì một điểm nào ven biên giới, các đối tượng thuê dân địa phương lén lút gồng gánh, cắt rừng để tránh sự giám sát của lực lượng biên phòng. Sau đó vận chuyển bằng xe Minsk qua đường mòn dân sinh ra đường cái nơi có ô tô chờ sẵn chở về xuôi. Đến lúc này, hàng vận chuyển trót lọt hay không đều phụ thuộc vào các trạm kiểm soát trên đường, lực lượng KSHQ cơ động hoặc Quản lý trật tự (QLTT).

Có thể nói, Trạm Kiểm soát liên ngành tại Km15, QL18 A là điểm “ngán ngẩm” nhất đối với dân buôn gà. Nằm án ngữ trên cung đường độc đạo, lực lượng chốt chặn đông đảo lại có thêm đội KSHQ cơ động số 2 nên nhiều khi hàng tập kết qua trạm tới 20 km vẫn bị truy đuổi. Trong nửa đầu tháng 3, trạm tổ chức phục kích bắt giữ 3 vụ vận chuyển gia cầm với số lượng lớn, tiêu huỷ 8 tấn gà và hơn 40.000 trứng gia cầm.