Quảng Nam: “Nhộn nhịp” nạn buôn bán ĐVHD

ThienNhien.Net – Chỉ tính trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 11/2007 đến nay, các lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã kiểm tra và bắt giữ 3 vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn. Điều ấy cho thấy, mặc dù đã bị cấm và ngành chức năng đã thực hiện các “biện pháp mạnh”, nhưng việc săn bắn, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã vẫn diễn ra ồ ạt.

Vào chiều ngày 08/11/2007, tổ tuần tra Công an xã Tam Thái, huyện Phú Ninh đã bắt quả tang tại nhà vợ chồng ông Lương Lành (SN 1955) và bà Trần Thị Nhung (SN 1957), trú thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, đang mua bán hơn 116 kg thịt động vật hoang dã. Người bán số thịt động vật trên là: Phạm Thị Lài (SN 1965), Nguyễn Thanh Tấn (SN 1981), Lê Ngọc Tiến (SN 1984) và Đặng Công Quốc (SN 1987), đều trú tại thôn 2, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Bước đầu các đối tượng trên khai nhận, 116 kg trên là thịt nai… và đã săn bắn tại rừng phòng hộ Phú Ninh. Ngoài ra, Công an xã Tam Thái còn thu giữ 3 chiếc mô tô BKS 92F7-1734, 92N9-3765, 92N9-6469 dùng để vận chuyển số động vật hoang dã trên.

Lúc 9 giờ ngày 19/12/2007, đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Phước Sơn đã bắt quả tang tên Trần Văn Thanh (SN 1974), trú tại khối 2B, thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn) đã dùng xe mô tô BKS 92F4 – 4038 vận chuyển 103 kg thịt heo rừng từ thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân về thị trấn để tiêu thụ. Qua đấu tranh, tên Thanh khai nhận vận chuyển thuê cho bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1969), thường trú tại khối 7, thị trấn Khâm Đức. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện đã kiểm tra hành chính tại nhà bà Bảy và phát hiện thêm hơn 100 kg động vật rừng quý hiếm bao gồm: heo rừng, chồn, dúi và rùa núi. Tại cơ quan công an, bà Bảy đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép của mình.

Gần đây nhất là 2 vụ kiểm tra và bắt 2 vụ tàng trữ động vật hoang dã tại huyện Thăng Bình vào sáng ngày 26/12/2007, do đội kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam thực hiện, với hơn hơn 470 kg động vật hoang dã. Tại nhà bà Phạm Thị Thuận (SN 1962), trú tại tổ 6, khối phố 2, thị trấn Hà Lam, lực lượng kiểm lâm đã thu giữ 9 bao đựng động vật rừng với tổng cộng gần 125kg, gồm 25kg các loại chồn, kỳ nhông, kỳ đà và rắn ráo và 100kg thịt thú rừng. Tiếp đó, tại nhà ông Lê Công Tứ (trú tổ 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên) kiểm lâm Quảng Nam cũng đã lập biên bản thu giữ 27 bao động vật hoang dã còn sống với tổng trọng lượng 371kg, gồm các loại kỳ đà, rắn sọc dưa, rắn ráo…

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, việc săn bắt, vận chuyển, mua bán và tàng trữ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh hiện nay rất khó kiểm soát. Do đội ngũ mỏng, diện tích rừng lại lớn nên cán bộ kiểm lâm trở nên “quá tải” trong việc quản lý, bảo vệ rừng cũng như động vật hoang dã tại rừng. Trong khi đó, các đối tượng săn bắn, vận chuyển và mua bán động vật hoang dã ngày càng tinh vi hơn, tìm mọi cách qua mặt ngành chức năng. Các vụ bắt giữ động vật hang dã trên cũng cho thấy, nhu cầu thịt động vật hoang dã những ngày cuối năm rất lớn nên các “đầu nậu” và con buôn đã bất chấp pháp luật, tìm mọi cách móc nối, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã đưa đi tiêu thụ.

Dư luận cho rằng, những vụ bắt giữ, tịch thu tang vật vận chuyển, mua bán và tàng trữ động vật hoang dã ở Quảng Nam trong thời gian gần đây là phần nổi của “tảng băng chìm”. Các cánh rừng tại Quảng Nam bị tàn phá nghiêm trọng, lâm tặc cứ ngang nhiên khai thác, vận chuyển gỗ giữa ban ngày vẫn chưa được ngăn chặn, thì việc săn bắt, vận chuyển và mua bán động vật hoang dã cũng khó mà kiểm soát.