Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong rét đậm, mưa phùn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện từ phía Bắc có một khối không khí lạnh đang phát triển và di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày 28/12 bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Ngoài ra, khoảng ngày 30 – 31/12 còn có không khí lạnh tăng cường mạnh. Do vậy, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trời chuyển rét đậm trước và trong dịp năm mới 2008, nhiệt độ hạ thấp, phổ biến từ 10 – 18oC, vùng núi cao từ 5 – 15oC. Trung và Nam Trung bộ có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 – 25oC.

Nam Bộ và Tây Nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ sẽ giảm khoảng 3oC, đêm và sáng trời se lạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến từ 13 – 27oC. Ở Nam bộ nhiệt độ từ 18 – 30oC