Nhập khẩu hai con tê giác trắng quý hiếm

Sau 11 giờ bay từ Nam Phi, quá cảnh Thái Lan, chiều 5/12, hai con tê giác trắng đã về đến Thảo cầm viên Sài Gòn.

Ở Việt Nam, ngoài Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) có hai con tê giác trắng được nuôi dưỡng, Thảo cầm viên Sài Gòn là nơi thứ hai nhập về loài thú này.

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết, hai con tê giác trắng, một đực và một cái, chỉ mới khoảng 18 tháng tuổi, nhập về vừa để trưng bày, vừa để nhân giống.

Tê giác trắng hay còn gọi là tê giác môi vuông (Ceratotherium simum simum) khác với tê giác đen ở hình dạng miệng của chúng. Tê giác trắng có miệng rộng hơn. Da của tê giác trắng không phải màu trắng mà có màu hoàn toàn tương tự như của tê giác đen.