Bão cấp 12 có khả năng đi vào Bắc Trung Bộ

4h sáng nay (ngày 01/10/2007), tâm bão với sức gió lên đến 102 km một giờ, nằm cách quần đảo Hoàng Sa 250 km về phía Nam Đông nam. Bão đang tiếp tục mạnh lên với hướng đi phức tạp, nhiều khả năng ngày 4/10, đổ bộ từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, 2 ngày tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi tối đa 15 km. Sáng mai, bão đi vào quần đảo Hoàng Sa. Ngày 04/10, có khả năng bão đổ bộ vào Bắc Trung Bộ.

Đài khí tượng Hong Kong dự báo khá sát với Việt Nam. Theo đó, sáng 03/10, bão sẽ áp sát khu vực Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió 112 km một giờ. Sáng 04/10, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh – Nghệ An cùng với gió cấp 11-12.

Còn đài khí tượng Nhật Bản cho rằng, ngày mai bão đi vào phía Nam đảo Hải Nam với sức gió tối đa lên tới 157 km. Tối 03/10, bão trên cấp 12 này có thể ảnh hưởng tới tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 30/9, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết, 60% khả năng bão số 5 đi qua đảo Hải Nam rồi vào các tỉnh Bắc Trung Bộ, 40% khả năng bão đi vào Lôi Châu, Trung Quốc. Trong khi Nhật Bản dự báo bão đi vào đảo Lôi Châu, còn phía Hong Kong cho rằng bão sẽ đi vào đảo Hải Nam rồi vào Việt Nam.

Còn 2-3 cơn bão nữa có khả năng vào Việt Nam

Theo Phòng dự báo Khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 5 có hướng di chuyển rất phức tạp, khó dự đoán về đường đi, cường độ đang mạnh dần lên và có khả năng đạt đến cấp 12. Chiều nay mới có thể dự đoán được tương đối chiều đi của bão.

Nguyên nhân khiến bão di chuyển phức tạp là do hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến bão đang thay đổi rất nhiều, hiện là gần cuối mùa bão đối với vùng Bắc Bộ trong khi hướng bão là thiên về Tây Bắc. Mọi năm, mùa này bão di chuyển về Tây và Tây Tây Nam.

Đây là cơn bão thứ 5 hoạt động trên biển Đông và bão số 14 hoạt động trên biển Thái Bình Dương. Còn 2-3 cơn bão nữa có khả năng vào Việt Nam và 4-5 cơn nữa đi vào biển Đông.

Đến chiều qua, vẫn còn 63.000 ngư dân hoạt động trên biển, trong đó 2.600 người ở khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Đặc biệt, có 48 tàu với 950 người đang ở khu vực đảo Hoàng Sa, nơi bão sắp đổ bộ.