Bão sức gió tới 183km/giờ hoạt động ở biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, một cơn bão với sức gió cực mạnh, cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17 đang hoạt động ở phía đông bắc biển Đông. Đây là bão Nanri (tên do Hàn Quốc đề xuất, có nghĩa là hoa huệ), là cơn bão thứ 11 ở khu vực tây Thái Bình Dương trong năm nay.

Chiều tối 15/09, vị trí tâm bão Nanri ở vào khoảng 28 độ vĩ bắc, 126 độ kinh đông, trên vùng biển đông bắc Đài Loan. Dự báo trong vài ngày tới bão Nanri di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, hướng vào Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, rãnh thấp có trục đi qua Bắc Trung bộ còn tồn tại trong vài ngày tới, riêng Bắc bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh suy yếu dần. Khoảng ngày 17 đến 18/09, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.