Tây Ninh: Phát triển trại nuôi động vật hoang dã để nghiên cứu y sinh học

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hội Đông, tỉnh Tây Ninh đã thành công trong dự án thành lập trại nuôi động vật hoang dã phục vụ cho ngành nghiên cứu y sinh học. Đây là một trong những trại nuôi đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận phù hợp với Công ước về buôn bán quốc tế đối với động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Trại có quy mô lớn trên 5 ha, chuồng trại hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy trình gây nuôi, tái tạo các loài rắn, rùa; đặc biệt là loài linh trưởng (khỉ đuôi dài) để dùng trong công tác thí nghiệm và nghiên cứu vắc-xin phòng chữa bệnh cho người. Đầu tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Primate Products Inc của Mỹ đã hợp tác với Công ty Tân Hội Đông để tiến hành khảo sát, thiết lập quan hệ kinh doanh phân phối linh trưởng, thiết lập phòng xét nghiệm, trung tâm vắc-xin tại tỉnh Tây Ninh.