Quảng Nam công bố hết dịch heo “tai xanh”

Chiều 30/08, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã ký quyết định công bố hết dịch hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở heo (còn gọi là dịch “tai xanh”) trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo và các sản phẩm từ heo trên địa bàn từ nay trở lại bình thường. Các ngành các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, có biện pháp phòng chống, không để dịch tái phát.

Được biết, 2 tháng qua, dịch “tai xanh”đã lây lan ra 105 xã của 13 huyện trong tỉnh, làm 30.890 con heo bị nhiễm bệnh, bị chết và bị tiêu hủy, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.