Dừa cạn – hoa khôi của vùng cát trắng

ThienNhien.Net – Dừa cạn, (tên khoa học Catharanthus roseus (L) G. Don), còn có tên khác là: Bông dừa, hoa hải đằng, trường xuân hoa; thuộc họ trúc đào (Apocynaceae). Dừa cạn là loại cây thảo, cao khoảng 50 – 80 cm phân nhiều cành. Hoa mọc đơn độc ở kẽ các lá phía trên, màu hồng hay trắng. Loài cây này có nguồn gốc từ Mađagatxca, mọc hoang rải rác ở các vùng ven biển, hoặc ở những vùng trung du có độ ẩm pha cát. Dừa cạn được dùng để chữa cá bệnh về nội tiết như đái tháo đường, thông tiểu, viêm đường tiết niệu, tiểu tiện có máu, ít nước tiểu và bế kinh. Nổi bật ở các vùng cát trắng mênh mông của miền Trung, dừa cạn thực sự xứng danh là hoa hậu của nơi này.